Những công trình dở dang càng lâu càng làm khổ dân

2015-11-04 10:03:29 0 Bình luận
Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị thì hiện tại trên địa bàn vẫn còn nhiều công trình cầu, cống do thiếu hụt vốn đầu tư nên đơn vị thi công buộc phải dừng thi công. Những công trình này đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh cũng như sự phát triển kinh tế của cộng đồng. Và chất lượng công trình cũng theo đó mà rút ngắn tuổi thọ. Vậy đâu là nguyên nhân?


Khi được hỏi, một số chủ đầu tư cho biết, thông thường nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước được phân bổ hàng năm cho các công trình được phê duyệt. Thế nhưng, khi công trình được giao cho đơn vị triển khai thi công được một thời gian thì bị dừng phân bổ vốn do nhiều lý do khách quan. DN buộc phải dừng thi công ngoài ý muốn nên một số hạng mục chưa hoàn thiện kỹ thuật và không đảm bảo chất lượng. Và chính những công trình bị kéo dài thời gian thi công đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân; dòng chảy của sông, suối bị ách tắc gây sạt lở; đoạn đường tiếp nối với cầu, cống chưa thông tuyến gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Phía đơn vị thi công chịu thiệt hại nặng do vật tư trượt giá cũng như chi phí bảo quản.

Một người dân sống gần cây cầu thi công 2 năm nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu vốn đầu tư trên tuyến đường liên xã bức xúc: Cả tuyến đường được rải nhựa thông suốt, nhưng chỉ có một cây cầu đang thi công dở dang này là ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đặc biệt là 10 hộ dân ở gần cây cầu. Cứ về mùa nắng thì bụi bay mù mịt, còn mùa mưa lại trở thành đoạn đường lầy lội gây ách tắc giao thông. Còn ông H.Đ - giám đốc một DN xây dựng ở TP Đông Hà băn khoăn: Vẫn biết kéo dài thời gian thi công công trình sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhưng đơn vị thi công cũng chẳng biết làm gì hơn. Bởi chính bản thân DN đang phải chịu nhiều thiệt thòi như vật tư trượt giá, hư hỏng; thiết kế ban đầu bị thay đổi do yếu tố khách quan. Nhiều DN lâm vào cảnh phá sản do không gánh được nợ vay ngân hàng.

Khi đưa vấn đề này trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, đa số đều thừa nhận tình trạng trên. Theo các chuyên gia thì đa phần các công trình này đều “dính” vào chủ trương cắt giảm đầu tư xây dựng của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu có cách triển khai hợp lý thì vẫn hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực của công trình. Như khi dừng thi công công trình tại điểm dừng kỹ thuật hợp lý thì chất lượng công trình vẫn đảm bảo. Bên cạnh đó, cắt giảm quy mô đầu tư đối với những công trình đã duyệt hoặc đang triển khai thi công để tập trung hoàn thiện một số hạng mục quan trọng của công trình; nên chọn đầu tư xây dựng các công trình theo thứ tự ưu tiên gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đời sống dân sinh; đầu tư có trọng điểm và tránh tình trạng đầu tư dàn trải không hiệu quả. Ngoài ra, tăng cường huy động các nguồn vốn khác như nguồn vốn ODA, xã hội hóa, DN cho đầu tư ứng trước... Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN như quy hoạch hoàn chỉnh; giải phóng mặt bằng sạch; giảm thuế cho thuê đất; ưu đãi vay vốn và rút ngắn thủ tục hành chính.

Thiết nghĩ, những giải pháp tháo gỡ cho các công trình còn chưa hoàn thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của các chuyên gia là “gợi ý” để các nhà đầu tư nên lựa chọn phương án tốt nhất, phù hợp nhất nhằm giải quyết từng công trình trọng điểm, trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đời sống của người dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên: Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới 2024 - 2025

Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2024 - 2025 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, sáng 5/9, trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, đón các em học sinh vào lớp 1.
2024-09-07 20:37:29

Cấp căn cước cho người khuyết tật, cơ nhỡ ở TP.HCM

Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức Chương trình cấp thẻ Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. HCM.
2024-09-07 15:22:12

Bão số 3 giật cấp 16, áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

CẬP NHẬT TIN BÃO KHẨN CẤP (bão số 3 - YAGI) và các chỉ đạo ứng phó bão, thời tiết nguy hiểm trước bão và mưa lũ sau bão. Hồi 09 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão bão số 3 ở vào khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 107.8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng.
2024-09-07 10:25:00

Người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại do bão số 3

Sau khi đạt cấp siêu bão, bão số 3 tiếp tục duy trì cường độ, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 15km/giờ. Dự kiến chiều tối 7/9, bão đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Nam Định) với cường độ cấp 9 - 12, giật cấp 13 - 14. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ sáng 7 đến ngày 9/9, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông.
2024-09-06 19:30:00

Bão Yagi mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông

Với cường độ cực mạnh, đạt cấp 16 và giật trên cấp 17, siêu bão Yagi (bão số 3) đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương
2024-09-06 16:51:33

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão số 3

Lúc 12h ngày 6/9, siêu bão Yagi mạnh cấp 16, cách Quảng Ninh khoảng 510km, dự báo trong 12 giờ tới, bão giảm xuống cấp 15.
2024-09-06 14:30:00
Đang tải...